Kết quả tìm kiếm cho "họp thường kỳ HĐND"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 3574
UBND tỉnh An Giang đề xuất bồi dưỡng tối đa 200.000 đồng/người/ngày đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, đồng thời hỗ trợ 2 triệu đồng/năm cho mỗi chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội tại địa bàn đặc thù. Hai dự thảo nghị quyết vừa được Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra.
Tại buổi họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang phát động chương trình “Mẹ đỡ đầu” giai đoạn 2026-2031, với 13 đơn vị, cá nhân hỗ trợ kinh phí ngay tại lễ phát động.
Tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 của An Giang sau điều chỉnh, bổ sung dự kiến đạt hơn 91.722 tỷ đồng, tăng hơn 2.417 tỷ đồng so với kế hoạch đã được HĐND tỉnh thông qua.
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu các sở, ngành hoàn thiện đề án đề nghị công nhận toàn bộ đặc khu Phú Quốc là khu kinh tế đặc biệt, bảo đảm hồ sơ đầy đủ căn cứ pháp lý, số liệu chính xác để trình HĐND tỉnh xem xét ngày 30/10.
Sáng 16/10, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phát huy đội ngũ cán bộ, trọng dụng nhân tài, siết chặt kỷ luật, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện nghị quyết, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.
Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng yêu cầu UBND tỉnh tập trung mọi nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đồng thời đôn đốc hoàn thành các chương trình, đề án còn chậm và nâng cao trách nhiệm của cán bộ trong thực thi nhiệm vụ.
Tổ nghiên cứu chuyên đề tỉnh An Giang có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về những vấn đề lớn, khó, có tính liên ngành; tập trung nghiên cứu, đề xuất giải pháp từ thực tiễn địa phương.
Trải qua 96 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Nông dân Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt trong các phong trào nông dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới. Phát huy truyền thống đó, Hội Nông dân tỉnh An Giang tiếp tục đổi mới hoạt động, đồng hành cùng hội viên phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.
An Giang sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ vướng mắc về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và giải phóng mặt bằng, đồng thời xác định rõ trách nhiệm, thời hạn xử lý kiến nghị của doanh nghiệp. Đây là những nội dung được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ nhấn mạnh tại buổi họp mặt doanh nghiệp chiều 13/10.
Trong 9 tháng đầu năm 2026, phường Long Xuyên (An Giang) thực hiện đạt và vượt 7/9 chỉ tiêu UBND tỉnh giao; giải ngân vốn đầu tư công đạt 78,68% kế hoạch, khối lượng giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn đạt 97,61%.
An Giang dự kiến hỗ trợ khoảng 4.074 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị ảnh hưởng do thay đổi nơi làm việc sau sắp xếp đơn vị hành chính, với kinh phí khoảng 116,16 tỉ đồng mỗi năm.
Tại nhiều chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh An Giang, không khí chuẩn bị mùa đua ghe Ngo năm 2026 đang diễn ra rộn ràng. Người góp công đóng ghe, người lo hậu cần, các vận động viên háo hức chờ ngày xuống nước tập luyện, cùng hướng về ngày hội lớn.